Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề G20 thu hút sự chú ý

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/12/2018 23:10 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh G20 bế mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương.

Dù là sự kiện bên lề G20 nhưng cuộc gặp này lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới. Sở dĩ như vậy vì Mỹ và Trung Quốc đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại hết sức căng thẳng, tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cuộc gặp diễn ra bên bàn ăn tối với sự tham dự của một số quan chức và cố vấn kinh tế của cả hai bên. Trước cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố nếu phía Trung Quốc không nhân nhượng, cuộc gặp thượng đỉnh không đạt được thỏa thuận thì Mỹ sẽ áp thuế bổ sung với hàng hóa của Trung Quốc từ đầu năm 2019 nhưng không khí đã dịu bớt khi cuộc gặp Thượng đỉnh bắt đầu.

Sau khoảng 2 tiếng rưỡi gặp mặt, dài gấp đôi so với dự kiến ban đầu, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý trì hoãn việc áp thuế bổ sung trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau. Trong thời gian này, hai bên sẽ nối lại đàm phán thương mại. Nếu sau đó hai bên vẫn không đạt được một thỏa thuận nào, Mỹ mới áp tăng thuế từ 10% lên 25% đối với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước