Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ: Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 24/05/2022 19:36 GMT+7

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ (Thủ tướng Australia Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Modi) tại Tokyo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 24/5, Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã ra tuyên bố chung.

Trọng tâm của tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ là cam kết hợp tác xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do rộng mở, thượng tôn pháp luật.

Tuyên bố chung của hội nghị nêu rõ, nhóm Bộ Tứ ủng hộ nguyên tắc tự do, thượng tôn pháp luật, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình, đồng thời phản đối mạnh mẽ các hành động sử dụng vũ lực nhằm thay đổi hiện trạng, đe dọa tự do hàng hải, hàng không. Các bên cũng ủng hộ việc tôn trọng triệt để luật pháp quốc tế, nhất là những nội dung được phản ánh trong Công ước về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Nhóm Bộ Tứ nhấn mạnh, tất cả các nguyên tắc này cực kỳ quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cho cả thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ: Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN - Ảnh 1.

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ tham dự sự kiện Kỷ niệm thành lập Học bổng Nhật Bản-Mỹ-Ausralia-Ấn Độ tại Tokyo, ngày 24/5/2022. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố chung, nhóm Bộ Tứ tái khẳng định "ủng hộ một cách kiên định đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như việc triển khai trên thực tế Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP)", đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy sự phát triển và duy trì trật tự tại khu vực.

Tại hội nghị, nhóm Bộ Tứ cũng đặt mục tiêu hỗ trợ và đầu tư hơn 50 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như an ninh y tế toàn cầu, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh không gian, an ninh mạng, phát triển cơ sở hạ tầng. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ được tổ chức tại Australia vào năm 2023.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ sẽ thảo luận nhiều vấn đề nóng Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ sẽ thảo luận nhiều vấn đề nóng

VTV.vn - Hôm nay, Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ sẽ diễn ra tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước