Nhóm Bộ Tứ họp thượng đỉnh tại Tokyo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/05/2022 12:16 GMT+7

Tổng thống Joe Biden (phải) bắt tay Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi khi đến căn cứ không quân Mỹ ở Fussa, ngoại ô Tokyo, ngày 22/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lãnh đạo các nước Mỹ, Ấn Độ, Australia đã bắt đầu tới Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ dự kiến diễn ra vào ngày 24/5.

Đây được xem là một trong những cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhất về chính sách đối ngoại của khu vực trong năm nay.

Các chủ đề chính sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ bao gồm việc hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, các vấn đề an ninh và khu vực, cuộc xung đột ở Ukraine, vấn đề Triều Tiên, dịch COVID-19, an ninh mạng và biến đổi khí hậu.

Dự kiến, nhóm sẽ xem xét việc cam kết hỗ trợ hơn nữa cho các nước đang phát triển trong những lĩnh vực đào tạo nhân viên y tế và các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm chủng, đồng thời tăng cường hợp tác để phát triển mạng viễn thông 5G an toàn.

Bên cạnh đó, một trong những kết quả được chờ đợi nhất trong lần họp này là việc Mỹ đưa ra sáng kiến Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là một cam kết kinh tế giữa Mỹ với các đối tác và được xem như sự thay thế cho việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhóm Bộ Tứ họp thượng đỉnh tại Tokyo - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo Nhóm đối thoại an ninh bốn bên gặp nhau tại thủ đô Washington, tháng 9/2021. (Ảnh: ANI)

Trước đó, vào ngày 22/5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nước này chủ trương xây dựng một chiến lược ngoại giao và an ninh riêng đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dự kiến sẽ được công bố trong những tháng tới. Chiến lược mới được cho là sẽ bao gồm các kế hoạch để "cùng tồn tại" hoặc "hợp tác" với nhóm Bộ Tứ (khuôn khổ đối thoại an ninh gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ).

Quyết định được đưa ra sau khi Hàn Quốc công bố tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ mới đề xuất.

Chính sách mới của Hàn Quốc sẽ là sự thay đổi chính thức so với Chính sách hướng Nam của chính quyền tiền nhiệm, vốn tập trung vào việc tăng cường quan hệ kinh tế của Hàn Quốc với Đông Nam Á.

Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ

VTV.vn - Sau chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thăm Nhật Bản. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden đến Nhật Bản kể từ khi nhậm chức từ tháng 1/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước