Phát biểu tại hội nghị, đại diện đoàn quân sự cấp cao Việt Nam nhấn mạnh, Biển Đông vẫn tồn tại những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ cũng như các tranh chấp, bất đồng khác giữa các quốc gia trong khu vực. Việt Nam trước sau như một kiên trì với nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.
Tới đây, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế, cũng như chủ trì một số hoạt động quan trọng về hợp tác quân sự - quốc phòng, Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và Quân đội các nước ASEAN.
Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hoạt động hai năm của quân đội các nước ASEAN (2023-2025) và việc thành lập Cộng đồng Tình báo ASEAN, thành lập nhóm làm việc chung để thảo luận về Quy trình hoạt động chuẩn và Điều khoản Tham chiếu, hướng tới thông qua tại Hội nghị "Những người đứng đầu tình báo ASEAN" (AMIC) lần thứ nhất, dự kiến do Việt Nam đăng cai tổ chức.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!