Hơn 1,2 triệu người di cư đến châu Âu năm 2015

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/03/2016 12:05 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Số người tị nạn đến châu Âu trong năm 2015 là hơn 1,2 triệu người, gấp đôi số người tị nạn đến lục địa này trong năm 2014.

Theo số liệu của Văn phòng thống kê châu Âu, Syria, Iraq, Afghanistan là những nước có nhiều người di cư nhất. Đức là điểm đến của 1/3 số người di cư. Mỗi ngày, có hàng nghìn người di cư đến Hy lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức ở Paris (Pháp), Tổng thống Pháp khẳng định, Paris và Berlin có cùng một tinh thần và ý chỉ trong việc xử lý cuộc khủng hoảng người di cư. Tuy nhiên, Pháp không ủng hộ chính sách nhập cư của Đức và sẽ chỉ nhận 30.000 người di cư. Tổng thống Pháp cũng cam kết tiếp tục ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết vấn đề người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước