Hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn thế giới không thể đến trường bởi dịch COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Time)-Thứ sáu, ngày 21/08/2020 06:23 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Dịch COVID-19 gây ra những thách thức chưa từng có tiền lệ. Tới nay, hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn thế giới vẫn chưa thể tới trường.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến thảm họa gián đoạn giáo dục lớn nhất trong lịch sử. Các trường học ở hơn 160 quốc gia đã bị đóng cửa vào giữa tháng 7, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ học sinh. Ngoài ra, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 40 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã bị bỏ lỡ việc giáo dục trong năm học mầm non quan trọng.

Do đó, ông Guterres cảnh báo rằng, thế giới phải đối mặt với một thảm họa thế hệ có thể làm lãng phí tiềm năng con người không thể tính được, làm suy giảm sự tiến bộ trong nhiều thập kỷ qua và khiến tình trạng bất bình đẳng trầm trọng thêm.

Ông Guterres cho biết, trước khi đại dịch xảy ra, thế giới đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng học tập với hơn 250 triệu trẻ em không được đến trường và chỉ 1/4 số học sinh trung học ở các nước đang phát triển rời trường với những kỹ năng cơ bản.

Hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn thế giới không thể đến trường bởi dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hơn 1 tỷ học sinh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: AP)

Theo một dự báo toàn cầu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) và các tổ chức đối tác, khoảng 23,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ mầm non đến đại học có nguy cơ bỏ học hoặc không được đến trường trong năm tới do tác động kinh tế của đại dịch.

Mới đây, gần 300 cựu lãnh đạo trên thế giới đã gửi một bức thư mở đến những nhà lãnh đạo G20 và các tổ chức quốc tế lớn. Họ kêu gọi hành động khẩn cấp toàn cầu để ngăn chặn nguy cơ hình thành "một thế hệ COVID" không được tiếp cận đầy đủ với giáo dục. Các cựu lãnh đạo cảnh báo, khoảng 30 triệu trẻ em có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội trở lại trường học sau khi các biện pháp phong tỏa kết thúc. 

Bức thư kêu gọi các chính phủ và thể chế tài chính toàn cầu ủng hộ một kế hoạch khẩn cấp đảm bảo ngân sách giáo dục, giãn nợ cho những nước nghèo và tăng cường trợ cấp đa phương.

LHQ cảnh báo thảm họa giáo dục do Covid-19 LHQ cảnh báo thảm họa giáo dục do Covid-19

VTV.vn - LHQ hôm 4/8 cảnh báo, Thế giới đang phải đối mặt với "thảm họa thế hệ" do các trường học phải đóng cửa trong đại dịch Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước