Trẻ em Pháp trở lại trường sau ba tháng nghỉ tránh dịch

Trang Phan-Thứ ba, ngày 23/06/2020 14:27 GMT+7

VTV.vn - Tất cả trẻ em dưới 15 tuổi tại Pháp đã trở lại trường học vào ngày 22/6 sau 3 tháng học tại nhà do dịch COVID-19.

Khi chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc năm học, với nhiều học sinh và thầy cô, đây là cơ hội để ôn tập lại kiến thức, gặp lại bạn bè và giải tỏa nỗi nhớ được đến trường.

Trường trung học Mozart ở Paris, Pháp đã sẵn sàng mọi thứ để đón học sinh trở lại. Bảng hướng dẫn rửa tay, nước diệt khuẩn được đặt ở khắp các cửa vào lớp học. Học sinh và thầy cô đều đeo khẩu trang.

Không có những cái ôm tay bắt mặt mừng, mọi thứ phải theo quy củ vì mọi người phần nào vẫn phải tuân thủ quy định giãn cách. Thế nhưng đối với nhiều em học sinh, việc quay lại trường học dù chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, là một điều vô cùng hạnh phúc.

Trẻ em Pháp trở lại trường sau ba tháng nghỉ tránh dịch - Ảnh 1.

Lina Ziane - Học sinh trường Trung học Mozart nói: "Em đã chờ đợi được đi học từ lâu lắm rồi. Em thực sự hy vọng trường học sẽ mở cửa trở lại vì em rất nhớ trường".

Theo Bộ Trưởng Giáo dục Pháp Jan-michel Blanquer, việc đóng cửa đã có tác động tiêu cực đến ngành giáo dục trên toàn thế giới. Do hoàn cảnh, nhiều học sinh tại Pháp có nguy cơ bỏ học luôn. Và 2 tuần này là cơ hội để kéo các em trở lại, cũng là để chuẩn bị cho năm học tiếp theo. "Nói rõ ra thì tụi trẻ sẽ không học được gì nhiều trong 2 tuần này đâu, tất cả chúng tôi đều đồng ý với điều đó. Nhưng đây sẽ là cơ hội để củng cố, giải thích những thắc mắc của các em trong thời gian nghỉ dịch và xem qua những ý tưởng mới".

Với số ca mắc mới COVID-19 đã giảm mạnh trong hai tháng qua, Chính phủ Pháp đã dần mở cửa trở lại nền kinh tế và các hoạt động văn hóa - xã hội ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước