WHO: Giai đoạn tồi tệ nhất của COVID-19 chưa tới, cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/06/2020 06:27 GMT+7

Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nhiều quốc gia đã ghi nhận số ca mắc mới tăng vọt trong những ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới lên hơn 10 triệu người.

Số ca tử vong do COVID-19 hiện là khoảng 507 nghìn ca. Chỉ riêng Mỹ đã có 2,6 triệu ca mắc COVID-19, hơn 128 nghìn ca tử vong, tiếp sau đó là Brazil và Nga.

Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định: điều tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 vẫn chưa tới, trong buổi họp báo trực tuyến ngày 29/6.

Theo ông Tedros Ghebreyesus, mặc dù nhiều quốc gia đã đạt được một số tiến bộ trong việc ngăn chặn virus lây lan nhưng đại dịch vẫn chưa hạ nhiệt.

Ông Tedros cũng cho rằng, việc nhiều quốc gia lấy lý do khó khăn trong truy vết virus là lý do không chấp nhận được, vì việc truy vết là cần thiết, giúp xác định người tiếp xúc với người bị bệnh để đưa họ đi cách ly.

WHO: Giai đoạn tồi tệ nhất của COVID-19 chưa tới, cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Người biểu tình nằm giữa đường cao tốc trong 8 phút 46 giây trong cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc tiếp diễn ở Washington (Mỹ) ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Hôm nay là tròn 6 tháng kể từ khi WHO nhận được báo cáo đầu tiên về COVID-19 ở Trung Quốc và kể từ đó, hơn 10 triệu người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới với 500.000 ca tử vong.

WHO cử chuyên gia tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Trong tuần tới, WHO sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện nguồn gốc virus SARS-CoV-2 để có thể phòng chống loại virus này tốt hơn. Tuy nhiên, ông không cho biết thành phần nhóm chuyên gia được cử tới Trung Quốc cũng như nhiệm vụ cụ thể của nhóm chuyên gia này.

WHO: Giai đoạn tồi tệ nhất của COVID-19 chưa tới, cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Từ đầu tháng 5 vừa qua, WHO đã gây sức ép buộc Trung Quốc mời các chuyên gia của tổ chức y tế này tới giúp điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Mỹ - quốc gia chỉ trích WHO mạnh nhất và cho biết sẽ rời khỏi cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc này - đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, có thể virus này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc mặc dù họ không đưa ra được bằng chứng minh chứng cho phát biểu này và Trung Quốc kịch liệt bác bỏ nhận định đó.

Tại Việt Nam, hôm nay đã bước sang ngày thứ 75 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước