Hơn 10 trường đại học tại Mỹ bị đe dọa đánh bom

VTV Digital-Thứ tư, ngày 02/02/2022 12:14 GMT+7

VTV.vn - Một loạt các trường đại học tại nhiều bang của Mỹ đã phải đóng cửa trong ngày 1/2, sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom.

Giới chức đã tiến hành điều tra và không phát hiện có chất nổ được gài bên trong, tuy nhiên một số trường vẫn tiếp tục cho sinh viên học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Hơn 10 trường đại học tại Mỹ bị đe dọa đánh bom - Ảnh 1.

Những lời đe dọa này nhằm vào các trường đại học từng là trường dành riêng cho người da màu tại Mỹ.

Nghi phạm dọa đánh bom ở Điện Capitol bị buộc tội đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt Nghi phạm dọa đánh bom ở Điện Capitol bị buộc tội đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt

VTV.vn - Ngày 20/8, người đàn ông dọa đánh bom bên ngoài Điện Capitol đã bị buộc tội đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và một tội danh đe dọa sử dụng thiết bị nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước