Nguyên nhân là do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok cũng như hơn 60 tỉnh và thành phố của nước này.
Cơ quan giám sát chất lượng không khí của chính quyền đô thị Bangkok cho biết tất cả 50 quận của thủ đô Thái Lan đều gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng không khí từ ngày 22/1. Trong sáng 23/1, mật độ bụi mịn PM2.5 tại thủ đô Bangkok đo được là hơn 100 microgam/m³, cao hơn nhiều so với ngưỡng an toàn do Chính phủ Thái Lan đặt ra là 37,5 microgam/m³.
Chất lượng không khí tồi tệ tại thủ đô Bangkok được cho là vì điều kiện thông gió kém, kết hợp với lượng khí thải giao thông cao. Nguyên nhân là do các yếu tố như tắc nghẽn nhiều hơn trên những tuyến đường nội thành Bangkok - nơi các cầu vượt hiện đã bị đóng cửa trong quá trình xây dựng dự án tàu điện tuyến Cam.
Cũng từ ngày 23/1, chính quyền Bangkok đã bắt đầu cấm những xe tải chưa đăng ký giấy phép vào các khu vực phát thải thấp của Bangkok. 259 camera an ninh được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để theo dõi những xe tải vi phạm lệnh cấm. Người vi phạm lệnh cấm sẽ phải đối mặt với án phạt.
Trong cuộc họp trực tuyến với chính quyền thủ đô Bangkok vào ngày 23/1, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn đã đề nghị hành động quyết liệt hơn để giải quyết tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5. Các biện pháp bao gồm tăng cường kiểm tra khí thải xe cộ trên đường phố Bangkok và khuyến khích người sử dụng lao động cho phép nhân viên làm việc tại nhà.
Theo dự báo, tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Bangkok sẽ giảm từ ngày 25/1 và ngày 26/1.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!