Hơn 100.000 người có thể đã chết do khói mù ở Indonesia

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/09/2016 16:53 GMT+7

Cháy rừng ở Indonesia. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Hơn 100.000 người có thể đã chết sớm do ảnh hưởng của đợt khói mù bùng phát hồi năm ngoái ở Đông Nam Á.

Đây là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc đại học Harvard và Columbia, Mỹ vừa công bố ngày 19/9.

Các nhà khoa học cũng kêu gọi các nước trong khu vực cần nhanh chóng hành động để giải quyết tình trạng khói mù gây chết người này.

Theo nhóm nghiên cứu, ước tính hơn 90.000 người ở Indonesia, những người sống gần các đám cháy rừng nhất đã chết do khói mù và con số này ở Singapore và Malaysia là vài nghìn người.

Nạn khói mù dày đặc hồi năm ngoái ở Đông Nam Á do hoạt động đốt rừng ở đảo Sumatra, Indonesia. Đây được coi là đợt cháy rừng tồi tệ nhất từ trước tới nay. Malaysia, Singapore và Thái Lan đã phải đóng cửa nhiều trường học và phân phát mặt nạ bảo vệ do chỉ số ô nhiễm tăng lên mức nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước