Hơn 1.500 người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong 7 tháng

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 23:51 GMT+7

VTV.vn - Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 1.500 người tị nạn và người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng vượt qua Địa Trung Hải để đến châu Âu trong 7 tháng đầu năm.

Trong đó, khoảng 850 người đã chết chỉ trong hai tháng 6 và 7. UNHCR chỉ ra rằng, tỷ lệ tử vong này rất cao, trong khi đó, số lượng người di cư và người tị nạn đến được bờ biển châu Âu đã giảm đáng kể so với những năm trước, khoảng 60.000 người di cư đã vượt qua Địa Trung Hải kể từ đầu năm. 

UNHCR kêu gọi các quốc gia và chính quyền nằm trên cung đường vận chuyển người di cư này thực hiện mọi biện pháp cần thiết để triệt phá các mạng lưới buôn người. Theo UNHCR, Tây Ban Nha đã trở thành cửa ngõ hàng đầu cho người di cư sang Liên minh châu Âu, sau đó là Italy – quốc gia đã "đóng cửa" với người di cư.

Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải

VTV.vn - Ngày 11/6, Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư bị trôi dạt ở Địa Trung Hải, sau khi Italy và Malta từ chối không cho tàu này cập cảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước