Hơn 150.000 lượt người di cư đến miền Nam châu Âu trong năm nay

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 06/06/2022 07:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Dự kiến ​​sẽ có hơn 150.000 lượt người di cư tới các quốc gia Địa Trung Hải trên những tuyến đường di cư chính vào châu Âu trong năm nay.

Số lượng người di cư nói trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực do cuộc xung đột Ukraine gây ra đe dọa dẫn đến một làn sóng di cư mới từ châu Phi và Trung Đông.

"Năm nay, các quốc gia thành viên tuyến đầu (ở châu Âu) dự kiến ​​sẽ tiếp nhận hơn 150.000 người di cư", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cyprus Nicos Nouris nói sau cuộc họp với các Bộ trưởng của nhóm MED5 ở Venice, Italy.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, khoảng 36.400 người xin tị nạn và người di cư đã đến Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Cyprus và Malta trong năm nay, trong khi con số này là 123.318 người vào năm 2021.

Tuy nhiên, con số tổng thể vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2015, khi hơn 1 triệu người di cư đến 5 quốc gia trên nhằm thoát khỏi tình trạng đói nghèo và xung đột trên khắp châu Phi và Trung Đông.

Hơn 150.000 lượt người di cư đến miền Nam châu Âu trong năm nay - Ảnh 1.

Một nhóm người di cư tại cảng Arguineguin, thuộc đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, ngày 12/5/2022.

Điều phối viên khủng hoảng của Liên Hợp Quốc Amin Awad hôm 3/6 xác nhận, tình trạng thiếu lúa mì và các loại ngũ cốc khác có thể ảnh hưởng đến 1,4 tỷ người, đồng thời cho biết thêm rằng cần có những cuộc đàm phán để giải tỏa các cảng ở Ukraine nhằm tránh nạn đói và di cư hàng loạt trên khắp thế giới.

Nga và Ukraine cung cấp gần 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga là nhà xuất khẩu phân bón chủ chốt và Ukraine là nhà cung cấp ngô và dầu hướng dương chính.

Bộ trưởng Bộ Bộ Nội vụ Italy Luciana Lamorgese nói với Sky TG24 (kênh tin tức lớn thứ hai của Italy) hôm 3/6: "Nếu lúa mì vẫn bị chặn ở các cảng Biển Đen, chúng ta vẫn phải dự kiến về một làn sóng người di cư lớn hơn. Chúng tôi lo ngại, cũng như tất cả các nước châu Âu tiền tuyến".

Làn sóng di cư từ Ukraine sang các nước EU có thể vượt 7 triệu người, Liên minh châu Âu họp khẩn Làn sóng di cư từ Ukraine sang các nước EU có thể vượt 7 triệu người, Liên minh châu Âu họp khẩn

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến dòng người di cư từ nước này đến các quốc gia láng giềng ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước