Hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 06:24 GMT+7

VTV.vn - Hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022.

Tối qua, một ngôi đền nổi tiếng ở thành phố Hoa Liên, miền Đông Đài Loan (Trung Quốc) đã tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất lần thứ 15.

Đèn tắt trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30 giờ địa phương ở mọi quốc gia nơi diễn ra Giờ Trái đất.

Bắt nguồn từ một sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng tại thành phố Sydney, Australia năm 2007, Giờ Trái đất đã trở thành một phong trào môi trường có quy mô lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022 đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước vào lúc 20h30-21h30 tối qua. Trước diễn biến của dịch COVID-19 trong vài năm trở lại đây, Giờ Trái đất thay vì các sự kiện trực tiếp, đã chuyển đổi hình thức sang trực tuyến.

Và tối qua trong 1 giờ đồng hồ, mặc dù là hoạt động khuyến khích, nhưng hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết đã được nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện hưởng ứng. Từ đó tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho lưới điện quốc gia.

Giờ Trái đất 2022: Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ Giờ Trái đất 2022: Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ Hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất lan tỏa trong cộng đồng tại Việt Nam Hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất lan tỏa trong cộng đồng tại Việt Nam Tối nay (26/3): Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022 Tối nay (26/3): Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước