Hơn 200.000 lao động nhập cư Thái Lan được giữ việc làm

Ngọc Phương (Phóng viên THVN tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 04/06/2023 17:03 GMT+7

VTV.vn - Động thái này nhằm củng cố an ninh kinh tế và tuân theo theo các Biên bản ghi nhớ liên quan đến lao động được Chính phủ Thái Lan ký kết trước đó.

Chính phủ Thái Lan đã thông qua việc gia hạn các hợp đồng lao động cho phép hơn 200.000 lao động nhập cư được giữ việc làm, góp phần giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu lao động trong nước.

Ủy ban Phát triển Kỹ năng và Lao động Thái Lan cho biết, Nội các Thái Lan đã đồng ý cho phép người lao động nhập cư người Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam có thể tiếp tục làm việc tại nước này đến hết tháng sau.

Hơn 200.000 lao động nhập cư Thái Lan được giữ việc làm - Ảnh 1.

Động thái này nhằm củng cố an ninh kinh tế và tuân theo theo các Biên bản ghi nhớ liên quan đến lao động được chính phủ nước này ký kết với các nước nêu trên.

Trước đó, Nội các Thái Lan đã từ chối yêu cầu gia hạn của Bộ Lao động vì lo ngại điều này sẽ tạo ra gánh nặng trách nhiệm cho chính phủ mới, nên để chính phủ mới quyết định vấn đề.

Hơn 200.000 lao động nhập cư Thái Lan được giữ việc làm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Nội các Thái Lan đã thay đổi quyết định bởi nếu không được gia hạn, những người lao động nhập cư sẽ phải trở về nhà và đợi cho đến khi chính phủ mới lên nắm quyền trước khi họ có thể quay lại làm việc ở Thái Lan, dẫn đến nguy cơ để lại một khoảng trống lao động lớn.

Thái Lan đang phải đối mặt với những vấn đề về cơ cấu, thiếu hụt trầm trọng cả về số lượng và chất lượng lao động, đặc biệt là trong các ngành du lịch, dịch vụ, xây dựng và bất động sản, chế biến thực phẩm và doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, theo Bộ Lao động Thương binh và xã hội thì người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam nếu có giấy phép làm việc cấp trước ngày 13/2 năm nay sẽ được phép ở lại làm việc cho tới ngày 13/2/2025 và sẽ được đăng ký lưu trú là làm việc hai lần, mỗi lần tối đa 1 năm.

Lao động nhập cư đi đăng ký tại Thái Lan Lao động nhập cư đi đăng ký tại Thái Lan

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, đã có hơn 83.000 lao động nhập cư không có giấy tờ tại Thái Lan tới đăng ký xác nhận quốc tịch và việc làm tại 100 trung tâm trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước