Hơn 200.000 trường hợp mắc bệnh tả tại Yemen

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 17:14 GMT+7

Hầu hết bệnh viện ở Yemen đều quá tải nên không thể kiểm soát được dịch tả đang bùng phát - Ảnh: BBC

VTV.vn - Yemen hiện đang phải đối mặt với dịch tả tồi tệ nhất trên thế giới khi các trường hợp nghi nhiễm bệnh vượt ngưỡng 200.000 người.

Yemen hiện đang phải đối mặt với dịch tả tồi tệ nhất trên thế giới khi các trường hợp nghi nhiễm bệnh vượt ngưỡng 200.000 người và con số này tăng lên trung bình 5.000 trường hợp mỗi ngày. Đây là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (24/6).

Tính đến nay, đã có hơn 1.300 người tử vong do dịch tả ở Yemen, 1/4 trong số đó là trẻ em và con số tử vong dự kiến tiếp tục leo thang.

Bệnh viện quá tải cùng tình trạng khan hiếm lương thực trầm trọng đã dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng, khiến người dân tại đây, đặc biệt là trẻ em, dễ mắc bệnh tả hơn.

Liên Hợp Quốc cho biết, họ đang triển khai những đội phản ứng nhanh để đi đến từng nhà hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ sức khỏe thông qua việc làm sạch và lưu trữ nước uống. Saudi Arabia cũng thông báo viện trợ 66 triệu USD giúp Yemen ứng phó với dịch tả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước