Hơn 28,6 triệu người nhiễm COVID-19, gần 1 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch trên toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ bảy, ngày 12/09/2020 06:58 GMT+7

Gần 1 triệu người đã tử vong vì đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến sáng 12/9, thế giới đã ghi nhận trên 28,6 ca nhiễm COVID-19, trong đó, hơn 918.000 người đã tử vong vì đại dịch này.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới Mỹ, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 là trên 6,6 triệu ca, trong đó hơn 197.200 trường hợp đã tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 36.600 bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của dịch bệnh đã giảm mạnh tại nước này, tới 13% so với tuần trước.

Ngày 11/9, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 97.500 ca mắc COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại quốc gia Nam Á này. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ mắc COVID-19 tại nước này đang tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hiện tổng số ca mắc COIVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới trên 4,6 triệu ca. Trong ngày qua, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 1.200 ca tử vong, nâng tổng số lên hơn 77.500 người. Đầu tuần này, Ấn Độ đã vượt qua Brazil trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Brazil là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh trong khu vực Mỹ Latin. Brazil đã báo cáo hơn 42.400 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 11/9, nâng tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này lên gần 4,3 triệu trường hợp. Gần 130.400 bệnh nhân đã thiệt mạng vì đại dịch tại quốc gia này.

Hơn 28,6 triệu người nhiễm COVID-19, gần 1 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch trên toàn cầu - Ảnh 1.

Brazil đã ghi nhận hơn 42.400 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 11/9. (Ảnh: AP)

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, thủ đô Seoul tiếp tục phát sinh một số ổ dịch mới. Trong đó, số ca nhiễm mới liên quan đến Bệnh viện Severance ở quận trung tâm Seodaemun đã tăng lên thành 23 ca, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch lớn hơn. Ngoài ra, thành phố miền Trung Gwangju cũng ghi nhận ổ dịch với 27 ca nhiễm tại một khu chợ thuộc quận Buk và Công ty Công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố Ulsan với 12 ca.

Ngày 11/9, cơ quan y tế Hàn Quốc đã báo cáo 176 ca mắc COVID-19. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này hiện là gần 22.000 trường hợp, trong đó 350 người đã không qua khỏi.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại một số nước Đông Nam Á vẫn gia tăng. Đáng chú ý, ngày 11/9, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 3 tháng qua với 182 ca. Hiện tổng số ca nhiễm tại Malaysia là hơn 9.800 trường hợp, trong đó có 128 người tử vong, cao thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á.

Philippines ghi nhận thêm hơn 4.000 ca mắc COVID-19, mức tăng hàng ngày cao nhất trong 12 ngày qua. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này là trên 252.900 ca, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có hơn 4.100 trường hợp tử vong. Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines khẳng định, nước này đang tăng cường năng lực của toàn bộ hệ thống y tế để phòng chống COVID-19.

Hơn 28,6 triệu người nhiễm COVID-19, gần 1 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch trên toàn cầu - Ảnh 2.

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19. (Ảnh: AP)

Tại Thái Lan, các số liệu dịch tễ học cho thấy, chủng G của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện trên bệnh nhân đầu tiên sau 100 ngày nước này không ghi nhận ca nhiễm mới. Chủng G dễ lây nhiễm hơn các chủng L, S, hầu hết được phát hiện ở những người nhập cảnh từ nước ngoài và phải cách ly.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan là hơn 3.400 trường hợp, 58 người tử vong. Giới chức Thái Lan đã khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch căn bản như đeo khẩu trang khi ra đường và rửa tay thường xuyên với nước sát khuẩn.

Ngày 11/9, bệnh nhân số 274, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Campuchia đã được xuất viện. Bệnh nhân là công dân Indonesia, 18 tuổi, nhập cảnh vào Campuchia cuối tháng 7 vừa qua, được xuất viện sau gần 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Liên Xô ở thủ đô Phnom Penh.

Campuchia là một trong số ít quốc gia không có bệnh nhân COVID-19 tử vong và đã hơn 100 ngày không xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay, Chính phủ Campuchia đã cho hoạt động trở lại hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, giáo dục, du lịch... Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã mở cửa trở lại trường học ở các cấp học, nhưng thực hiện nghiêm những quy định phòng chống dịch đối với học sinh. Chính phủ Campuchia cũng đã cho phép mở một vài đường bay để thông thương với một số quốc gia và giảm quy định nhập cảnh cho người nước ngoài.

Hơn 28,6 triệu người nhiễm COVID-19, gần 1 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch trên toàn cầu - Ảnh 3.

Tại Pháp, thời gian cách ly đối với những người nghi ngờ mắc bệnh đã giảm xuống còn 7 ngày. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 11/9 thông báo quyết định giảm thời gian cách ly đối với những người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 7 ngày để phù hợp hơn với "thời kỳ thực sự có nguy cơ lây nhiễm", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng nghiêm ngặt khoảng thời gian cách ly này và công tác kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên.

Tối 11/9, Cơ quan y tế Pháp ghi nhận thêm hơn 9.400 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, giảm so với ngày trước đó (trên 9.800 ca). Hiện Pháp ghi nhận tổng cộng hơn 363.300 người mắc COVID-19, trong đó, gần 30.900 trường hợp đã không qua khỏi.

Israel đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện trên cả nước bắt đầu từ tuần tới sau khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Theo lệnh phong tỏa, các trường học, nhà hàng, khách sạn, địa điểm văn hóa và giải trí, cửa hàng, sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị và hiệu thuốc. Ngoài ra, nhiều văn phòng làm việc sẽ phải đóng cửa hoặc chỉ hoạt động một phần, áp dụng hình thức làm việc tại nhà.

Trong giai đoạn 2, Israel cấm người dân đi lại giữa các thành phố và hạn chế tập trung đông người, hệ thống giáo dục và hầu hết các doanh nghiệp sẽ vẫn đóng cửa. Đối với giai đoạn 3, các khu vực sẽ được phân loại theo màu sắc đỏ, cam, vàng và xanh tương ứng tình hình dịch bệnh, qua đó những biện pháp hạn chế riêng rẽ sẽ được áp dụng phù hợp với từng khu vực.

Số ca tử vong cận kề 130.000, Brazil nóng lòng chờ vaccine COVID-19 Số ca tử vong cận kề 130.000, Brazil nóng lòng chờ vaccine COVID-19 Pháp ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, mức kỷ lục từ khi dịch bùng phát Pháp ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, mức kỷ lục từ khi dịch bùng phát Số trẻ em mắc COVID-19 tại Floria, Mỹ tăng 34% sau khi mở cửa lại trường học Số trẻ em mắc COVID-19 tại Floria, Mỹ tăng 34% sau khi mở cửa lại trường học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước