Hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/02/2020 20:14 GMT+7

Nhân viên y tế kiểm tra các giường bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 14/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Từ khi dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng tại Trung Quốc, đến nay đã có hơn 3.000 nhân viên y tế nước này nhiễm bệnh.

Theo các quan chức y tế Trung Quốc, chủ yếu các nhân viên y tế nước này bị nhiễm bệnh do thiếu đồ bảo hộ và làm việc với cường độ công việc cao.

Từ khi dịch bùng phát, đã có hơn 77.000 ca nhiễm tại Trung Quốc, khiến nước này điều động đến hàng chục nghìn nhân viên y tế để ứng phó dịch, trong đó có cả các bác sỹ quân y. 14 bệnh viện dã chiến với hàng nghìn giường bệnh mới đã được đưa vào hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu vô cùng lớn trước tình trạng dịch bệnh lây lan.

Trung Quốc hoãn họp Quốc hội thường niên vì dịch COVID-19 Trung Quốc hoãn họp Quốc hội thường niên vì dịch COVID-19

VTV.vn - Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Trung Quốc quyết định hoãn kỳ họp Quốc hội thường niên, dự kiến diễn ra vào tháng sau, trước diễn biến của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước