Hơn 33,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 28/09/2020 06:18 GMT+7

Đến nay, hơn 1 triệu người đã thiệt mạng vì đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến sáng 28/9, trên thế giới đã có hơn 33,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 7,3 triệu ca mắc, trên 209.400 người tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 28.800 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ở Mỹ, kết quả một nghiên cứu mới trên hàng chục nghìn mẫu máu cho thấy, gần 1/10 người dân nước này có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy, một tỷ lệ rất lớn người Mỹ vẫn có thể lây nhiễm virus này, đồng thời khả năng có hàng triệu ca nhiễm mà không được phát hiện. Ngay cả khi năng lực xét nghiệm được nâng cao, hàng chục triệu người Mỹ vẫn có khả năng mắc COVID-19 mà không biết. 

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số người mắc bệnh đã vượt ngưỡng 6 triệu ca, trên 95.500 trường hợp không qua khỏi. Trong 24 giờ qua. Ấn Độ đã có thêm hơn 82.700 ca mắc COVID-19 mới.

Hơn 33,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Tổng số người mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 6 triệu ca. (Ảnh: AP)

Tại Brazil, tổng số trường hợp mắc COVID-19 là hơn 4,7 triệu ca, trong đó trên 141.700 trường hợp đã không qua khỏi. Ngày 27/9, Brazil ghi nhận thêm gần 14.200 bệnh nhân COVID-19 mới.

Tại châu Á, bang New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã ghi nhận ngày đầu tiên không có ca mắc COVID-19 trong hơn 3 tháng trở lại đây. Trong khi đó, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thông báo đẩy mạnh việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội do số ca nhiễm mới tại đây chỉ ở mức dưới 20 ca/ngày.

Ngày 27/9, Australia có thêm 24 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên hơn 27.000 trường hợp. Đến nay, đã có 872 người tử vong vì bệnh dịch tại Australia

Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở mức dưới 100 trường hợp trong bối cảnh Seoul tăng cường phòng chống dịch lây lan trước dịp Tết Trung thu. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, với 95 ca nhiễm mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này tăng lên hơn 23.600 người.

Hơn 33,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở mức dưới 100 ca. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Indonesia ghi nhận thêm gần 3.900 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên hơn 275.200 trường hợp. Trên 10.300 người đã thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia này.

Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines đã tăng lên hơn 304.200 ca sau khi quốc gia này ghi nhận thêm gần 3.000 trường hợp mắc mới. Nước này đã ghi nhận thêm 60 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên là trên 5.300 ca.

Malaysia phát hiện thêm 3 ổ dịch mới, trong đó có 2 ổ dịch ở bang Sabah miền Đông và 1 ổ dịch ở thủ đô Kuala Lumpur. Tính đến ngày 27/9, quốc gia này ghi nhận tổng cộng hơn 10.900 ca mắc bệnh, trong đó có 134 người không qua khỏi.

Iran, điểm nóng dịch bệnh tại Trung Đông, ghi nhận thêm 3.362 bệnh nhân mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên hơn 446.400 trường hợp. Trong đó, gần 25.600 người đã tử vong. Hiện 26 trên tổng số 31 tỉnh của Iran trong tình trạng nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Hơn 33,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh - Ảnh 3.

Y tá chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện Forqani, TP Qom, Iran. (Ảnh: AP)

Tại châu Âu, Nga ghi nhận thêm trên 7.800 ca mắc mới trong ngày qua, mức cao nhất tính từ ngày 20/6. Hiện tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này là trên 1,1 triệu trường hợp, trong đó hơn 20.300 người đã thiệt mạng.

Hà Lan cũng ghi nhận ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay với gần 3.000 trường hợp. Tính từ giữa tháng 9 tới nay, hầu như ngày nào số ca mắc mới tại Hà Lan cũng tiến đến một mốc cao mới. Tính đến ngày 27/9, Hà Lan ghi nhận tổng cộng 111.600 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trên 6.300 ca tử vong vì dịch bệnh.

Tại châu Mỹ, Mexico ghi nhận gần 5.600 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này lên trên 726.400 trường hợp. Tổng số ca tử vong tăng lên hơn 76.200 bệnh nhân. 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thủ đô Tây Ban Nha Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thủ đô Tây Ban Nha Moscow ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất kể từ đầu tháng 6 Moscow ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất kể từ đầu tháng 6 Số người nhiễm COVID-9 trên toàn cầu vượt ngưỡng 33 triệu ca Số người nhiễm COVID-9 trên toàn cầu vượt ngưỡng 33 triệu ca

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước