Hơn 35,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 05/10/2020 05:41 GMT+7

Thế giới đã ghi nhận trên 35,3 triệu người mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 5/10, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là trên 35,3 triệu trường hợp, trong đó hơn 1,04 triệu người đã tử vong vì bệnh dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới vì COVID-19 với trên 7,6 triệu trường hợp mắc bệnh và hơn 214.500 người thiệt mạng. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm gần 26.900 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, hiện nay là trên 6,6 triệu trường hợp, trong đó hơn 102.700 bệnh nhân đã tử vong. Trong 24 giờ qua, thêm hơn 74.700 người đã mắc COVID-19 tại quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết, nước này đặt mục tiêu nhận được tới 500 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho khoảng 250 triệu người vào tháng 7/2021. Cùng ngày, Phó Thủ hiến vùng thủ đô Delhi Manish Sisodia cho biết, tất cả trường học trên địa bàn sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới cuối tháng 10 này do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo sắc lệnh trước đó, các trường học tại Delhi sẽ đóng cửa tới hết ngày 5/10.

Hơn 35,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên trên 6,6 triệu trường hợp. (Ảnh: AP)

Tại Brazil, ngày 4/10, đã có thêm trên 8.400 ca mắc COVID-19 mới được báo cáo, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên hơn 4,9 triệu trường hợp. Hiện đã có có trên 146.300 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi ở Brazil.

Ngày 4/19, Nga ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng lên trên 10.000 ca kể từ giữa tháng 5, khi đại dịch tái bùng phát. Cụ thể, Trung tâm Ứng phó dịch bệnh tại Nga công bố số liệu chính thức cho thấy, nước này xác nhận thêm gần 10.500 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại đây lên hơn 1,2 triệu người. Như vậy, Nga tiếp tục là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới. Đến nay, trên toàn nước Nga ghi nhận tổng cộng hơn 21.300 bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã bị phong tỏa trở lại để phòng dịch COVID-19. Khoảng 5 triệu bộ xét nghiệm nhanh đã được đưa tới những khu có nguy cơ cao. Madrid là thủ đô đầu tiên của châu Âu đóng cửa trở lại để phòng dịch. Tình hình ở vùng Madrid được nhận định là đáng lo ngại, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Madrid chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày ở Tây Ban Nha. Hiện Tây Ban Nha đã nghi nhận tổng cộng hơn 810.800 người mắc COVID-19, trong đó gần 32.100 trường hợp đã tử vong.

Hơn 35,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 2.

Thủ đô Madrid của Tây ban Nha đã tái áp đặt lệnh phong tỏa. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Iceland thông báo đã siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch trong bối cảnh số ca mắc mới tăng vọt kể từ giữa tháng 9 vừa qua. Số ca mắc COVID-19 nhập viện đã tăng gấp 7 lần trong hơn 1 tuần. Trong 19 ngày qua, Iceland ghi nhận 663 ca mắc mới, chủ yếu ở thành phố Reykjavik và các vùng xung quanh. Nhà nghiên cứu bệnh dịch Thorolfur Gudnason cho biết, số ca mắc mới hàng ngày đều duy trì ở mức 30 - 40 trường hợp trong những ngày gần đây cho thấy, các biện pháp chống dịch hiện tại không đủ để kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, Iceland đã ghi nhận trên 2.900 ca mắc, trong đó có 10 bệnh nhân tử vong.

Giới chức Sri Lanka đã ban hành lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Gampaha, ngoại ô thủ đô Colombo, sau khi phát hiện một nữ công nhân của nhà máy sản xuất quần áo mắc COVID-19. Đây là ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận tại Sri Lanka trong nhiều tháng qua. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục nước này cho biết, tất cả trường học trên khắp cả nước tiếp tục đóng cửa từ ngày 5/10 cho tới khi có thông báo tiếp theo. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn y tế chặt chẽ và những người không đeo khẩu trang khi ra ngoài sẽ bị xử lý nghiêm. Tới nay, Sri Lanka đã phát hiện hơn 3.400 ca mắc kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào tháng 3. Số người tử vong do dịch COVID-19 tại nước này hiện là 13 trường hợp.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, ngày 4/10, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới, toàn bộ đều là trường hợp nhập cảnh. Tính đến hết ngày 4/10, Trung Quốc đại lục có tổng cộng hơn 85.400 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 4.600 bệnh nhân tử vong.

Hơn 35,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 3.

Trung Quốc đã ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19 mới ngày 4/10. (Ảnh: AP)

Hàn Quốc thông báo có thêm 64 ca nhiễm mới trong ngày 4/10. Như vậy, ngày 4/10 là ngày thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 100 ca. Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, từ ngày 13/11, cảnh sát Hàn Quốc sẽ phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện giao thông.

Philippines ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên tới gần 322.500 trường hợp sau khi Bộ Y tế nước này công bố thêm 3.190 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 4/10. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong gần 2 tuần qua. Nước này cũng ghi nhận thêm 100 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi tại đây lên 5.776 người.

Bộ Y tế Malaysia thông báo, trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 293 ca nhiễm, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại nước này lên gần 12.400 người với 137 bệnh nhân tử vong. Trong số các ca bệnh mới được phát hiện, chỉ có duy nhất 1 trường hợp nhập cảnh, trong khi 292 người còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 4/10, Saudi Arabia đã mở cửa trở lại những thánh địa cho người hành hương Umrah sau hơn 6 tháng hạn chế để phòng dịch COVID-19, trong đó có 2 điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo là Mecca và Medina. Số người tới hành hương mỗi ngày sẽ được hạn chế dưới 6.000 người, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ những biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 và không ai được chạm vào khối đá thiêng Kaaba.

Phát miễn phí thuốc đặc trị COVID-19 cho bệnh nhân ở Moscow, Nga Phát miễn phí thuốc đặc trị COVID-19 cho bệnh nhân ở Moscow, Nga Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt, Malaysia tiến hành họp khẩn Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt, Malaysia tiến hành họp khẩn Số người tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ vượt mốc 100.000 trường hợp Số người tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ vượt mốc 100.000 trường hợp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước