Hơn 40 người Venezuela thiệt mạng vì bạo lực

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 30/01/2019 12:02 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Người phát ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, tình hình bạo lực ở Venezuela đã khiến hơn 40 người thiệt mạng trong tuần trước.

Cũng theo Liên Hợp Quốc, trong tuần qua tại Venezuela còn có hơn 850 người (trong đó có 77 trẻ em) đã bị bắt, chỉ riêng ngày 23/1 đã có 696 người. Đây là số lượng người bị bắt trong 1 ngày cao nhất tại Venezuela trong 20 năm qua. 

Trong diễn biến liên quan, Tòa án tối cao Venezuela đã ra lệnh cấm xuất cảnh, đồng thời phong tỏa tài sản đối với ông Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội cho đến khi kết thúc cuộc điều tra sơ bộ với cáo buộc buộc tiếm quyền hành pháp khi tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela.


Tổng thống Venezuela bác bỏ yêu cầu tổ chức bầu cử Tổng thống Venezuela bác bỏ yêu cầu tổ chức bầu cử

VTV.vn - Ngày 27/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ lời kêu gọi tổ chức bầu cử trong vòng 8 ngày do 1 số nước châu Âu đưa ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước