Hơn 600 người tử vong do cúm A/H1N1 tại Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/07/2017 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, trong năm nay, virus cúm A/H1N1 (cúm lợn) đã khiến ít nhất 632 người tử vong và ảnh hưởng tới hơn 13.000 người tại Ấn Độ.

Bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm cúm A/H1N1 cao nhất cả nước với gần 3.000 ca. Trong khi bang Maharashtra là bang có số ca tử vong cao nhất với 300 ca tử vong.

Dịch cúm A/H1N1 thường xuất hiện và lây lan vào mùa Đông. Tuy nhiên năm nay, cúm A/H1N1 lây lan cả trong tháng 6, thời điểm mà nhiệt độ tăng cao.

Nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe tại Ấn Độ đã chi trả tiền để tổ chức khám tại các địa phương nhằm phát hiện kịp thời những người nhiễm cúm A/H1N1.

Một thai phụ Malaysia tử vong do cúm A/H1N1 Một thai phụ Malaysia tử vong do cúm A/H1N1

VTV.vn - Sở Y tế bang Terengganu, Malaysia vừa xác nhận trường hợp một phụ nữ mang thai tử vong do virus cúm A/H1N1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước