Hơn 70.000 trẻ em vô gia cư ở New Delhi, Ấn Độ

Như Thủy (VTV9)-Thứ năm, ngày 03/01/2019 08:25 GMT+7

Trẻ em vô gia cư tại New Delhi. (Ảnh: Ketto)

VTV.vn - Hơn 70.000 trẻ em đang sống trong tình cảnh vô gia cư hoặc phải sống trên đường phố tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Trong cuộc khảo sát do Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em của thành phố New Delhi thực hiện, các nhà chức trách đã tìm thấy những trẻ em vô gia cư sống ở các bãi rác, nhà ga, dưới gầm cầu. Con số hơn 70.000 trẻ em vô gia cư hoặc phải sống trên đường phố là kết quả của cuộc khảo sát này.

Cuộc khảo sát nằm trong chương trình xác định danh tính và cung cấp giấy chứng nhận khai sinh cho các trẻ em vô gia cư. Đây được xem là nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ nhằm giúp trẻ em vô gia cư ở nước này được hưởng phúc lợi xã hội.


Số trẻ em vô gia cư tại Anh tăng kỷ lục trong 12 năm qua Số trẻ em vô gia cư tại Anh tăng kỷ lục trong 12 năm qua

VTV.vn - Theo dữ liệu mới công bố của Chính phủ Anh, tình trạng vô gia cư ở trẻ em đã đạt mức cao nhất trong 12 năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước