Số trẻ em vô gia cư tại New York, Mỹ tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/08/2017 21:38 GMT+7

VTV.vn - Đã có hơn 140 nghìn trẻ em, tương đương 9% số học sinh trong các trường công lập ở New York, sống trong tình trạng không có nhà ở trong năm học 2015-2016.

Theo số liệu mới được Viện Trẻ em, Nghèo đói và Vô gia cư công bố ngày hôm nay (16/8), số trẻ em vô gia cư trong độ tuổi đi học tại New York, Mỹ đang gia tăng mạnh.

Cụ thể, có hơn 140 nghìn trẻ em, tương đương 9% số học sinh trong các trường công lập ở New York, sống trong tình trạng không có nhà ở trong năm học 2015-2016, tăng 20% so với năm học trước đó. Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, trung bình cứ 7 học sinh tiểu học tại thành phố này sẽ có hơn 1 trẻ vô gia cư. Nếu tính riêng theo các trường học khác nhau, mỗi trường có ít nhất 2% học sinh không có nơi ở.

Theo báo cáo trên, tình trạng vô gia cư có tác động tiêu cực đến thành tích học tập, thậm chí kể cả khi trẻ đó được đưa vào nơi tiếp nhận trẻ mồ côi hay được nhận nuôi. Những học sinh ở các trại trẻ mồ côi thường học kém hơn so với các bạn cùng lớp có hoàn cảnh tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Vô gia cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước