Hơn 82.000 ca sởi tại châu Âu từ năm 2017 - 2018

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/02/2019 07:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo số liệu vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, đã có hơn 82.000 ca nhiễm sởi được xác định tại châu Âu trong thời gian từ năm 2017 - 2018.

Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong thập kỷ này, trong đó, Ukraine đứng đầu danh sách về số ca mắc sởi, thứ hai là Serbia. Trong số các ca nhiễm sởi tại châu Âu vào năm 2018, có 72 trường hợp tử vong, tăng so với 42 ca tử vong trong năm 2017. Đây là con số đáng ngạc nhiên vì tỷ lệ tiêm phòng sởi hiện đạt mức trên 90% ở nhiều nước châu Âu.

Tại châu Á, dịch sởi cũng khiến giới chức Philippines đau đầu. Riêng tại thủ đô Manila, tính đến ngày 26/1 đã có hơn 1.800 trường hợp mắc sởi và 26 ca tử vong.


Philippines cảnh báo dịch sởi bùng phát Philippines cảnh báo dịch sởi bùng phát Dịch sởi có nguy cơ bùng phát trở lại tại Mỹ Dịch sởi có nguy cơ bùng phát trở lại tại Mỹ WHO cảnh báo bệnh sởi gia tăng toàn cầu WHO cảnh báo bệnh sởi gia tăng toàn cầu



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước