Hơn 9 triệu cử tri Afghanistan đăng ký bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 17:40 GMT+7

Cử tri Afghanistan ngày 28/9 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này. Ảnh: Al Jazeera

VTV.vn - Ngày 28/9, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa để người dân Afghanistan đến bầu chọn Tổng thống nhiệm kỳ mới.

Ước tính hơn 9 triệu cử tri Afghanistan đã đăng ký bỏ phiếu. Tham gia tranh cử lần này ban đầu có 18 ứng cử viên, song đã có 3 người xin rút. Trong số các ứng cử viên, 2 nhân vật hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao Abdullah Abdullah.

Cả hai ứng viên đều công bố cương lĩnh tranh cử với cam kết đoàn kết đất nước và chấm dứt nội chiến. Tuy nhiên, cả hai đều không đưa ra được kế hoạch chi tiết thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, hàng chục nghìn nhân viên an ninh đã được triển khai trên khắp 34 tỉnh ở nước này đặc biệt, trước những đe dọa từ phiến quân Taliban.

Không kích nhầm đám cưới ở Afghanistan, 40 người thiệt mạng Không kích nhầm đám cưới ở Afghanistan, 40 người thiệt mạng

VTV.vn - Tối 22/9, một vụ không kích nhầm đám cưới xảy ra tại tỉnh Helmand, Afghanistan, khiến ít nhất 40 dân thường thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước