Mỹ tiếp tục cắt viện trợ cho Afghanistan

VTV8-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 14:31 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ đã quyết định cắt hơn 160 triệu USD tiền viện trợ trực tiếp cho Afghanistan, cáo buộc chính quyền Kabul đã thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ Mỹ phản đối những người lợi dụng vị thế quyền lực và ảnh hưởng của họ để tước đoạt những lợi ích viện trợ quốc tế và một tương lai thịnh vượng hơn của người dân Afghanistan.

Mỹ sẽ tạm ngừng hợp tác với cơ quan Afghanistan phụ trách việc giám sát tham nhũng và rút lại 100 triệu USD nước này đã cam kết dành cho một dự án năng lượng lớn. Thay vào đó, Mỹ sẽ trực tiếp tài trợ cho dự án này. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ rút lại 60 triệu USD hỗ trợ cho cơ quan đấu thầu quốc gia.

Đánh bom thảm khốc tại Afghanistan Đánh bom thảm khốc tại Afghanistan

VTV.vn - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong vụ đánh bom xảy ra vào ngày 18/9 nhằm vào trụ sở Cơ quan Tình báo Quốc gia Afghanistan tại tỉnh Zabul.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước