Hong Kong có thể rút lại dự luật dẫn độ

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 04/09/2019 17:44 GMT+7

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu trên truyền hình. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ thông báo chính thức về việc rút lại dự luật dẫn độ vào chiều nay (4/9).

Wall Street Journal trích đăng, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, dự kiến sẽ rút dự luật dẫn độ Trung Quốc, dự luật đã tạo ra nhiều bất ổn và gây ra làn sóng biểu tình liên tiếp tại Hong Kong trong suốt nhiều tháng qua. 

Việc nhượng bộ của chính quyền Hong Kong sẽ đáp ứng 1 trong 5 yêu cầu từ phía người biểu tình và nhiều khả năng nhắm đến mục tiêu làm giảm sự ủng hộ của dân chúng với các cuộc biểu tình, dù rằng hiện chưa thể rõ động thái sẽ thành công đến đâu trong việc làm giảm đi sự căng thẳng kéo dài tại thành phố trong suốt 3 tháng qua. 

Thị trường chứng khoán Hong Kong đã tăng điểm ngay sau thông tin dự luật dẫn độ được rút. Chỉ số chứng khoán chính của thị trường, chỉ số Hang Seng, tăng hơn 4% trong chiều 4/9 và có ngày tăng điểm mạnh nhất tính từ tháng 11/2018.


Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc nói sẽ từ chức nếu có thể Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc nói sẽ từ chức nếu có thể

VTV.vn - "Nếu được quyền lựa chọn, điều đầu tiên tôi sẽ từ chức rồi đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước