Hong Kong (Trung Quốc) báo cáo ca tử vong do COVID-19 đầu tiên trong 5 tháng qua

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ tư, ngày 09/02/2022 11:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một người đàn ông lớn tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tử vong vào ngày 8/2.

Theo Cơ quan quản lý bệnh viện của đặc khu hành chính Hong Kong, đây là ca tử vong đầu tiên tại Hong Kong có khả năng liên quan đến COVID-19 trong năm tháng qua trong bối cảnh đặc khu hành chính này đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch ngày càng trầm trọng.

Bệnh nhân 73 tuổi, mắc bệnh mãn tính và đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần một với COVID-19 trong quá trình xét nghiệm khi nhập viện, theo một thông báo từ Cơ quan quản lý bệnh viện của đặc khu hành chính Hong Kong vào cuối ngày 8/2.

Vẫn chưa rõ liệu ca tử vong này có được ghi nhận là trường hợp thiệt mạng do COVID-19 thứ 214 ở Hong Kong hay không vì các trường hợp dương tính sơ bộ phải trải qua những lần xét nghiệm thêm để được xác định chắc chắn là dương tính.

Trung tâm tài chính châu Á này đã báo cáo khoảng 16.600 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào năm 2020, thấp hơn nhiều so với các vùng lãnh thổ lớn tương tự khác.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố các quy định hạn chế nghiêm ngặt phòng chống COVID-19, đặc biệt đối với biến thể mới và đã ghi nhận các ca nhiễm mới vào ngày 8/2. Trong khi đó, tình trạng thiếu rau trên toàn Hong Kong càng làm tăng thêm thực trạng khó khăn khi các tài xế xe tải có kết quả xét nghiệm dương tính không thể vận chuyển rau từ Trung Quốc đại lục vào đặc khu hành chính này.

Hong Kong đã tuân thủ chiến lược "Zero COVID" mà Trung Quốc đại lục áp dụng để ngăn chặn tất cả các đợt bùng phát COVID-19 càng sớm càng tốt. Các biện pháp cứng rắn nhất được áp dụng kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra, gây thiệt hại về kinh tế và xã hội ngày càng tăng đối với 7,5 triệu cư dân của Hong Kong.

Hong Kong (Trung Quốc) báo cáo ca tử vong do COVID-19 đầu tiên trong 5 tháng qua - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang và xếp hàng tại một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở thị trấn Tsuen Wan, Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 8/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, Hong Kong hiện không thể sống chung với virus như phần còn lại của thế giới do hơn 50% người cao tuổi vẫn chưa được tiêm phòng.

Chính quyền Hong Kong đang triển khai thẻ tiêm vaccine có hiệu lực vào ngày 24/2. Quy định này sẽ yêu cầu người dân tiêm vaccine để có thể vào hầu hết các địa điểm, bao gồm trung tâm mua sắm và siêu thị.

Khoảng 80% cư dân của Hong Kong đã tiêm ít nhất một liều vaccine nhưng nhiều người cao tuổi vẫn do dự chưa tiêm phòng.

Đồng thời, giới chức đặc khu hành chính này đã cấm tụ tập nhiều hơn hai người, đóng cửa trường học, sân chơi, phòng tập thể dục và các địa điểm khác. Việc ăn tối trong nhà hàng bị cấm từ 18h hàng ngày, trong khi các cuộc tụ họp riêng tư tại nhà cũng bị hạn chế.

Số các chuyến bay giảm khoảng 90% do hạn chế đi lại nghiêm ngặt, trong khi hầu hết người dân, bao gồm phần lớn công chức, đang phải làm việc tại nhà.

Thiếu rau nghiêm trọng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) Thiếu rau nghiêm trọng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Ngày 8/2, nguồn cung rau đã cạn kiệt ở Hong Kong (Trung Quốc), người tiêu dùng tranh nhau mua bất cứ loại rau nào họ có thể tìm thấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước