Hong Kong (Trung Quốc) cấm nhập khẩu thịt, trứng gia cầm từ Pháp

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/09/2017 06:55 GMT+7

Trung tâm An toàn thực phẩm (CFS) của Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) vừa ban bố lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm và trứng từ tỉnh Maine-et-Loire, Pháp.

Tuyên bố ngày 27/9 của CFS nêu rõ căn cứ thông báo từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) về nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm H5N3, CFS thuộc Cục Vệ sinh thực phẩm và môi trường Hong Kong đã ra lệnh cấm nhập khẩu thịt và các sản phẩm gia cầm (trong đó có trứng) từ tỉnh trên. Lệnh cấm có hiệu lực lập tức nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng ở Hong Kong.

Theo một người phát ngôn của CFS, trong 6 tháng đầu năm nay, Hong Kong đã nhập khẩu khoảng 7.700 tấn thịt gia cầm đông lạnh và 6 triệu quả trứng gia cầm từ Pháp. Hiện CFS đã liên lạc với giới chức Pháp để thảo luận về vấn đề nêu trên, đồng thời tuyên bố sẽ cập nhật liên tục thông tin của OIE về diễn biến dịch cúm gia cầm, để từ đó đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời.

H5N3 là một chủng virus cúm gia cầm có độc lực cao. Chủng virus này lần đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc vào năm 2014.

Mexico tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và trứng gia cầm Mỹ Mexico tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và trứng gia cầm Mỹ

VTV.vn - Mexico đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và trứng gia cầm từ bang Iowa của Mỹ sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước