Hong Kong, Trung Quốc đóng cửa gần 350 trường mầm non vì dịch cúm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 08:55 GMT+7

(Ảnh: South China Morning Post)

VTV.vn - Gần 350 trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em tại đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã phải đóng cửa vì dịch cúm mùa đông.

Dịch cúm này hiện đang ở giai đoạn đỉnh điểm khi mỗi ngày lại có thêm nhiều ca nhiễm cúm nặng. Các trung tâm y tế và phòng khám đa khoa tại Hong Kong đang ở trong tình trạng khan hiếm vaccine phòng cúm. 

Theo Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong, tổng số ca nhiễm cúm nặng đã lên đến 165 trường hợp, số người tử vong là 66. Các bệnh viện công lập ở Hong Kong đang trong tình trạng quá tải.

Hong Kong (Trung Quốc) lo ngại dịch cúm mùa Đông bùng phát trở lại Hong Kong (Trung Quốc) lo ngại dịch cúm mùa Đông bùng phát trở lại

VTV.vn - Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc vừa cảnh báo về nguy cơ dịch cúm tái bùng phát trên diện rộng tại các trường học sau dịp Tết Nguyên đán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước