Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân tiêm phòng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao

Quỳnh Chi (Theo The Straits Times)-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 06:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 11/3, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, chương trình tiêm vaccine COVID-19 của thành phố sẽ tập trung vào người già và trẻ em.

Vào lúc này, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đang nỗ lực ứng phó nhằm giảm đà tăng số ca nhiễm COVID-19 và bệnh nhân tử vong, gây áp lực lên các cơ sở chăm sóc và bệnh viện.

Trung tâm tài chính toàn cầu này đã báo cáo hơn 600.000 ca nhiễm COVID-19 và trên 3.100 trường hợp tử vong, hầu hết trong số này diễn ra trong hai tuần qua.

Hong Kong đã báo cáo số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trên toàn cầu trong tuần tính đến ngày 9/3, theo công bố của trang web thống kê Our World in Data, trong đó, hầu hết là người cao tuổi chưa được tiêm phòng.

Trước đợt bùng phát COVID-19 này, Hong Kong là một điển hình trong việc kiểm soát dịch bệnh với các biện pháp nghiêm ngặt như một phần của phương pháp tiếp cận "Zero COVID" giống như Trung Quốc đại lục - tìm cách kiềm chế tất cả các đợt bùng phát ngay khi chúng bắt đầu xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều cư dân Hong Kong đã chọn không tiêm vaccine COVID-19 trong phần lớn thời gian của năm 2021 do số ca nhiễm bệnh ở mức rất thấp và lo sợ các tác dụng phụ, đặc biệt là ở những người cao tuổi.

"Hơn 90% trường hợp tử vong là những người chưa được tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi cần bắt kịp và tiêm chủng cho mọi người dân Hong Kong", Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói trong một bản tin hàng ngày về quản lý dịch bệnh.

Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân tiêm phòng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 1.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: AP)

Mặc dù đã có sự gia tăng nhanh chóng trong việc tiêm chủng với hơn 90% dân số hiện đã tiêm ít nhất một liều, tỷ lệ ở những người cao tuổi dễ bị tổn thương hơn chưa tiêm vaccine đã làm giảm đà ngăn chăn sự bùng phát của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh chóng tại thành phố này. Theo số liệu của chính quyền Hong Kong, chỉ hơn 53% những người trên 80 tuổi được tiêm chủng.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, chính quyền đặc khu đang chuyển hướng tiếp cận nhằm vào người cao tuổi với nhiều nguồn lực y tế hơn trong nỗ lực chống lại virus, sau khi một quan chức cấp cao của Trung Quốc nói rằng, Hong Kong cần ưu tiên giảm thiểu số ca tử vong do COVID-19.

Hong Kong trước đây đã tập trung vào việc xác định ca nhiễm, điều trị và cách ly bệnh nhân ngay cả khi đây chỉ là những trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đặc khu hành chính này cũng có kế hoạch tổ chức một chương trình xét nghiệm hàng loạt cho 7,4 triệu cư dân của thành phố trong tháng 3 này.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuần này cho biết, hiện không có khung thời gian cụ thể cho việc xét nghiệm trên diện rộng nói trên và chương trình chỉ được thực hiện khi có đủ nguồn lực.

Hong Kong chỉ mở cửa trở lại sau khi kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 mới Hong Kong chỉ mở cửa trở lại sau khi kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 mới Trung Quốc: Ưu tiên của Hong Kong là cắt giảm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 Trung Quốc: Ưu tiên của Hong Kong là cắt giảm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 Lo ngại bị phong tỏa, người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô 'dọn sạch' siêu thị, hiệu thuốc Lo ngại bị phong tỏa, người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô "dọn sạch" siêu thị, hiệu thuốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước