Hong Kong (Trung Quốc) mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh, giải trí

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 21/04/2022 17:16 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang, rạp chiếu phim đóng cửa ở Hong Kong, ngày 16/2/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 21/4, Hong Kong (Trung Quốc) đã mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, công viên giải trí và rạp chiếu phim lần đầu tiên sau hơn 4 tháng.

Hiện giới chức Hong Kong đã nới lỏng một số hạn chế phòng chống COVID-19 được cho là nghiêm ngặt nhất trên thế giới, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp tại đây.

Bên cạnh việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh, giải trí, giờ mở cửa của các nhà hàng phục vụ ăn uống đã được kéo dài từ 18h sang 22h. Những cuộc tụ tập nhóm đã được mở rộng lên bốn người từ hai người trước đây. Nhiều trường cũng đã nối lại những lớp học trực tiếp sau nhiều tháng thực hiện dạy học trực tuyến.

Việc nới lỏng diễn ra khi số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại trung tâm tài chính toàn cầu này giảm xuống dưới 1.000 trong 6 ngày qua, từ mức cao nhất hơn 70.000 trường hợp vào ngày 3/3.

Trong khi nhiều cư dân cảm thấy nhẹ nhõm vì các quy định hạn chế được nới lỏng, hàng loạt doanh nghiệp đã phải đóng cửa và hàng chục nghìn người đã rời khỏi thành phố, khi chính quyền Hong Kong tái áp đặt các biện pháp hạn chế vào tháng 1 sau lần đầu tiên thực hiện vào năm 2020.

Hong Kong (Trung Quốc) mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh, giải trí - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên giao túi thuốc chống COVID-19 cho cư dân ở Hong Kong, ngày 2/4/2022. (Ảnh: Reuters)

Hong Kong đã nỗ lực thực hiện chính sách "Zero COVID" như Trung Quốc đại lục, theo đó dập tắt tất cả các đợt bùng phát thay vì sống chung với virus SARS-CoV-2 như nhiều quốc gia đang thực hiện.

Biên giới của Hong Kong đã được kiểm soát một cách hiệu quả kể từ năm 2020 với rất ít chuyến bay có thể hạ cánh và hầu như không có hành khách nào được phép quá cảnh tại đặc khu hành chính này, cô lập một thành phố nổi tiếng là trung tâm toàn cầu.

Các hồ bơi, bãi biển, quán bar, câu lạc bộ đêm và phòng xông hơi khô ở Hong Kong vẫn phải đóng cửa.

Trong khi Hong Kong đã ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả trong phần lớn năm 2021, sự lây lan của biến thể Omicron đã khiến đặc khu này hứng chịu đợt bùng phát dịch nặng nề nhất vào tháng 2/2022, hệ thống y tế bị quá tải nghiêm trọng.

Hong Kong đã ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm và 8.963 người tử vong vì COVID-19.

Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong dịch bệnh Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong dịch bệnh Hong Kong (Trung Quốc) sẽ nới lỏng các hạn chế chống dịch COVID-19 từ 21/4 Hong Kong (Trung Quốc) sẽ nới lỏng các hạn chế chống dịch COVID-19 từ 21/4 Quan tài bằng bìa carton tại Hong Kong (Trung Quốc) Quan tài bằng bìa carton tại Hong Kong (Trung Quốc)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước