Hồng y tại Vatican và 9 người khác bị truy tố tội biển thủ, lạm quyền

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Thứ hai, ngày 05/07/2021 12:43 GMT+7

Ông Angelo Becciu khi còn đương chức. (Ảnh: Vatican News)

VTV.vn - Một Hồng y tại Vatican và 9 người khác sẽ bị xét xử với cáo buộc sai phạm tài chính liên quan đến việc mua bất động sản đắt đỏ ở London, Anh.

Lần đầu tiên trong lịch sử của Vatican, Hồng y người Italy Angelo Becciu, người từng là quan chức hàng đầu ở Rome và là nhân vật thân cận của Giáo hoàng Francis, bị truy tố. Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/7 tới đây.

Ông Angelo Becciu, 73 tuổi, đã bị sa thải khỏi chức vụ Hồng y, một vị trí "đức cao vọng trọng" đầy quyền lực tại Vatican, vào tháng 9/2020, sau khi Giáo hoàng Francis nói rằng, ông Becciu đã bị buộc tội biển thủ tiền từ thiện của Vatican để giúp đỡ các anh chị em của mình.

Ông Becciu sẽ bị truy tố về tội tham ô, lạm dụng quyền lực và giả mạo nhân chứng trong vụ bê bối liên quan đến thương vụ Vatican mua một tòa nhà ở khu nhà giàu tại London, khoản đầu tư thua lỗ của Vatican ở thủ đô Anh dưới sự giám sát của ông Becciu. Ông Becciu đã luôn tuyên bố mình vô tội.

Trước khi bị sa thải, ông là người đứng đầu bộ phận phong thánh của Vatican. Từ năm 2011 đến năm 2018, ông là người phụ trách các vấn đề chung, vị trí tương tự chánh văn phòng trong cơ quan hành chính trung ương của Vatican.

Hồng y tại Vatican và 9 người khác bị truy tố tội biển thủ, lạm quyền - Ảnh 1.

Ông Angelo Becciu bị cáo buộc hàng loạt tội danh. (Ảnh: AP)

Trong số các bị cáo khác trong phiên tòa ở Vatican có Rene Bruelhart, cựu lãnh đạo Cơ quan Thông tin Tài chính (FIA) Thụy Sĩ, cơ quan giám sát tài chính của Vatican.

Ông Rene Bruelhart và ông Enrico Crasso, nhà quản lý quỹ đầu tư, sẽ phải đối mặt với cáo buộc lạm quyền. Ông ông Enrico Crasso là người kiểm soát số tiền hàng triệu Euro của Vatican, bao gồm cả các khoản quyên góp tư nhân cho Giáo hội.

Ngoài ra, cựu Giám đốc FIA Tommaso Di Ruzza và cố vấn người Italy Cecilia Marogna cũng bị truy tố. Cecilia Marogna bị cáo buộc đã chuyển 500.000 Euro của Vatican vào tài khoản ngân hàng của mình ở Slovenia.

Trong một tuyên bố, Becciu cho biết, ông là "nạn nhân của một âm mưu" và cho rằng, ông hoàn toàn vô tội. Theo ông Becciu, ông đã bị giới truyền thông chỉ trích và mong có cơ hội được giải trình.

Một tuyên bố đăng trên trang web của Vatican cho biết, các cuộc điều tra đã được triển khai ở nhiều quốc gia gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Anh, địa hạt Jersey, Luxembourg, Slovenia và Thụy Sĩ. Bốn công ty cũng bị buộc tội trong vụ án này.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Vatican đã mất hàng trăm triệu Euro từ bê bối bất động sản ở London nói trên và các khoản đầu tư xấu khác.

Bắt cựu lãnh đạo Vatican vì tội lạm dụng tình dục Bắt cựu lãnh đạo Vatican vì tội lạm dụng tình dục

VTV.vn - Đức hồng y George Pell, từng là nhân vật số 3 của Giáo hội Công giáo, đã bị bắt để chờ tuyên án vì tội lạm dụng tình dục 2 cậu bé 13 tuổi ở Australia cách đây hai thập kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước