Hungary cảnh báo đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 09:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 1/5 nhận định có thể sẽ có một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai tại nước này vào khoảng tháng 10, tháng 11.

Thủ tướng Hungary cũng nhấn mạnh là nước này cần chuẩn bị tốt cho đợt dịch thứ hai này, cho dù dịch COVID-19 có thể lây lan chậm hơn trong mùa Hè.

Hungary cảnh báo đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Financial Times.

Hungary sẽ dỡ bỏ phần lớn những hạn chế được áp đặt tại các vùng nông thôn từ ngày 4/5, theo đó các cửa hàng được phép mở cửa trở lại. Còn tại thủ đô Budapest, nơi có tới 80% số ca tử vong do COVID-19 tại Hungary, Thủ tướng Orban cho biết sẽ chỉ nới lỏng các quy định hạn chế được áp đặt ở thủ đô - khi nào có được các biện pháp làm giảm tỷ lệ tử vong tại đây. Dự báo năm nay kinh tế Hungary sẽ suy giảm 4% do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước