Hy Lạp: Bắt nghi phạm cướp máy bay năm 1985

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 17:33 GMT+7

Một tên không tặc cầm súng lục bên cửa sổ máy bay. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Cảnh sát Hy Lạp vừa bắt giữ một nam giới 65 tuổi người Lebanon nghi ngờ có liên quan đến vụ khủng bố cướp máy bay của hãng Trans World Airlines (TWA) vào năm 1985.

Trong vụ việc trên, có một thợ lặn thuộc Hải quân Mỹ đã thiệt mạng.

Ngày 21/9, cảnh sát Hy Lạp cho biết, nghi phạm 65 tuổi bị bắt tại đảo Mykonos hôm 19/9 theo lệnh bắt từ Đức. Sau đó, đối tượng bị tạm giam trên đảo Syros của Hy Lạp. Hiện người này đã được chuyển tới nhà tù Korydallos được canh phòng cẩn mật ở Athens để chờ dẫn độ. Tên của nghi phạm chưa được tiết lộ.

Chuyến bay TWA 847 chở 153 người bị nhóm không tặc khống chế trên hành trình từ Athens, Hy Lạp đến Rome, Italy hôm 14/6/1985. Tuy nhiên, tên không tặc đã bắn chết thợ lặn hải quân Mỹ Robert Stethem sau khi đánh người đàn ông 32 tuổi này bất tỉnh. Chúng thả 146 hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay dài ngày gồm các điểm dừng ở Beirut và Algiers. Con tin cuối cùng được thả vào ngày thứ 17 của vụ cướp máy bay. Hai năm sau vụ cướp máy bay, nghi phạm trên đã bị bắt và xét xử tại Đức nhưng được thả để đổi lấy hai người Đức bị bắt cóc ở Beirut. Người đàn ông sẽ bị giam cho đến khi giới chức Đức xác định ông ta chính là không tặc bị truy nã.


Malta xét xử hai đối tượng cướp máy bay Libya Malta xét xử hai đối tượng cướp máy bay Libya

VTV.vn - Hai đối tượng người Libya đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thành phố Valetta của Malta sau khi bị cáo buộc sử dụng vũ khí giả khống chế chiếc máy bay Airbus A320.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước