Hy Lạp mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Chủ nhật, ngày 01/11/2020 07:06 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/10, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố sẽ mở rộng lệnh giới nghiêm vào ban đêm ra toàn quốc.

Hiện lệnh giới nghiêm vào ban đêm chỉ được áp dụng ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Hy Lạp.

Đến nay, Hy Lạp đã ghi nhận hơn 39.200 trường hợp nhiễm COVID-19. Dịch bệnh bắt đầu tăng tốc từ tháng 8 tại quốc gia này. Hiện dịch COVID-19 đã khiến trên 620 người tử vong ở Hy Lạp, trong khi khoảng 130 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc đặc biệt.

Hy Lạp mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc - Ảnh 1.

Lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được mở rộng trên toàn Hy Lạp. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết, từ ngày 3/11, những quán ăn, quán cà phê, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, bảo tàng và phòng tập thể dục ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ phải đóng cửa. Các doanh nghiệp bán lẻ và trường học sẽ vẫn mở cửa để giảm bớt tác động lên nền kinh tế. Khách sạn, tiệm làm tóc và giao đồ ăn cũng sẽ được phép hoạt động. Các lớp học đại học sẽ được tổ chức từ xa, một nửa lực lượng lao động trong khu vực tư nhân và nhà nước sẽ làm việc tại nhà.

Hy Lạp mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc - Ảnh 2.

Số ca mắc mới tại Hy Lạp liên tục tăng kể từ đầu tháng 10. (Ảnh: AP)

Ngoài thủ đô của Hy Lạp, những hạn chế khắt khe nhất sẽ được áp đặt đối với hầu hết các thành phố lớn ở phía Bắc nước này bao gồm Thessaloniki, Larissa và Ioannina. Phần còn lại của Hy Lạp sẽ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ 24h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bên cạnh lệnh bắt buộc sử dụng khẩu trang khi ở ngoài trời. Tuy nhiên, trái ngược với lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3, việc di chuyển giữa các khu vực hiện không bị hạn chế.

Các biện pháp siết chặt này sẽ có hiệu lực từ ngày 3/11 và kéo dài trong 1 tháng.

Bất chấp COVID-19, Hy Lạp mở cửa đón khách du lịch quốc tế Bất chấp COVID-19, Hy Lạp mở cửa đón khách du lịch quốc tế Hy Lạp biến du thuyền có người mắc COVID-19 thành bệnh viện “nổi” dã chiến Hy Lạp biến du thuyền có người mắc COVID-19 thành bệnh viện “nổi” dã chiến Hy Lạp xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại khu trại người di cư Hy Lạp xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại khu trại người di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước