Hy Lạp ngăn người di cư tràn qua biên giới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 19:42 GMT+7

VTV.vn - Hy Lạp đang phải đối mặt với sức ép lớn cả về an ninh và nhân đạo từ hơn 10.000 người nhập cư đang muốn tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này.

Phần lớn trong số này là những người tị nạn chiến tranh từ các điểm nóng Trung Đông. Họ chọn Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển đến châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ mở cửa biên giới cho những người tị nạn này vào châu Âu do bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Syria.

Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán những đám đông người di cư. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước bình tĩnh và kiềm chế sử dụng vũ lực thái quá.

Khoảng 13.000 người di cư tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp Khoảng 13.000 người di cư tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp

VTV.vn - Khoảng 13.000 người di cư đang tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo sẽ mở cửa biên giới cho người di cư vào châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước