Hy Lạp trước triển vọng được xóa một phần nợ công

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 21:57 GMT+7

VTV.vn - Sau cuộc họp từ chiều 24/5 đến sáng 25/5, các định chế chủ nợ của Hy Lạp đã đồng ý xoá một phần nợ của Hy Lạp và chuyển cho nước này 10,3 tỉ Euro để đảo nợ.

Hy Lạp sẽ sớm nhận được khoản tiền đầu tiên từ gói cứu trợ thứ ba và được xóa một phần nợ bắt đầu từ năm 2018. Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp đêm 25/5 được cho là đầy đủ nhất từ trước tới nay bao gồm các biện pháp cụ thể trong ngắn hạn và từng bước đi trong dài hạn nhằm giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.

Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung Euro và đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế ghi nhận những nỗ lực của Hy Lạp trong cắt giảm chi tiêu công - điều kiện để tiếp tục nhận tiền giải cứu.

Nợ công của Hy Lạp tương đương 180% tổng sản phẩm quốc nội. Để Hy Lạp có thể trả được nợ dần dần, ngoài việc cho vay tiếp để đảo nợ, không thể không xóa bớt một phần nợ. Đây là lần đầu tiên khả năng xóa nợ cho Hy Lạp được đưa ra thảo luận và có lộ trình cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước