Hy Lạp xin nhận gói cứu trợ thứ ba

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/07/2015 10:43 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp đã chính thức xin được nhận gói cứu trợ thứ ba để có thể trả nợ và vực dậy nền kinh tế đang bên bờ vực phá sản.

Đây là thông báo được Quỹ Cứu trợ tài chính của châu Âu đưa ra. Trước đó, Hy Lạp đã nhận được hai gói cứu trợ lớn, trị giá khoảng 240 tỷ Euro. Gói cứu trợ gần đây nhất hết hạn vào tuần trước và Chính phủ Hy Lạp đã ngay lập tức lỡ thời hạn chót phải trả khoản nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Trong khi đó, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cam kết sẽ trình kế hoạch cải cách chi tiết của nước này cho các chủ nợ vào ngày 9/7, trước khi lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu có cuộc họp vào cuối tuần để thảo luận về  khả năng tiếp tục cứu trợ Athens.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết, sẵn sàng dùng tất cả công cụ hiện có để hạn chế mọi tác động không mong muốn về tài chính trong cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước