ICC: Mỹ có thể phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/11/2016 20:32 GMT+7

Trưởng công bố viên của ICC lần đầu tiên nhấn mạnh cáo buộc Mỹ phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Trưởng Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) lên tiếng cảnh báo, lực lượng quân sự Mỹ có thể đã phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan vì hoạt động tra tấn tù nhân.

Đây là nội dung bản báo cáo điều tra sơ bộ về tội ác chiến tranh ở Afghanistan được công bố vào ngày 14/11.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, lính Mỹ đã tra tấn ít nhất 61 tù nhân ở Afghanistan. Trong khi đó, nhân viên CIA tra tấn, đối xử tàn bạo với tù nhân ở Afghanistan và các trại giam bí mật ở Ba Lan, Rumania và Litva trong các năm 2003 và 2004. ICC cáo buộc lính Mỹ đã tra tấn tù nhân nhằm khai thác thông tin phục vụ cho những mục tiêu của Mỹ trong cuộc xung đột ở Afghanistan.

Đại diện ICC nhấn mạnh, ngoài lính Mỹ và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), lực lượng Chính phủ Afghanistan hay nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban cũng đều có thể phạm tội ác chiến tranh.


Cựu Thủ tướng Tony Blair có nguy cơ hầu tòa vì tội ác chiến tranh Cựu Thủ tướng Tony Blair có nguy cơ hầu tòa vì tội ác chiến tranh

VTV.vn -Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có nguy cơ phải hầu tòa khi gia đình và bạn bè của các binh sĩ Anh chết trong chiến tranh Iraq kêu gọi đưa ông ra xét xử về tội ác chiến tranh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước