IEA kêu gọi đẩy mạnh đầu tư vào ngành dầu mỏ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 09:36 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 5/3 đã kêu gọi cần nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ trước nhu cầu tiêu thụ đang gia tăng.

Cụ thể, IEA cho rằng lĩnh vực dầu khí đá phiến đang bùng nổ của Mỹ cũng chỉ có khả năng đáp ứng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong 2 năm tới. Trong khi đó, theo dự báo mới nhất, nhu cầu dầu mỏ trong 5 năm tới sẽ vẫn tiếp tục tăng, từ gần 7 triệu thùng/ngày lên hơn 105 triệu thùng/ngày vào năm 2023.

Vì vậy, IEA đã kêu gọi cần nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ, trong bối cảnh ngành này đang đối mặt với không chỉ nhu cầu dầu mỏ gia tăng mà nhiều mỏ dầu đang trở nên cạn kiệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước