IMF kêu gọi châu Á hỗ trợ các lao động dễ bị tổn thương nhất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/05/2020 17:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các nhà hoạch định chính sách châu Á mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho nhóm người lao động phi chính thức tại khu vực.

Trong bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp tê liệt, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là các lao động phi chính thức hoặc những người làm các công việc bán thời gian hay công việc tạm thời.

Đây là những người không có bảo hiểm xã hội và làm việc trong các lĩnh vực không chịu sự quản lý hay áp thuế dưới bất kỳ hình thức nào của các chính phủ. Theo thống kê, lao động phi chính thức ở châu Á -Thái Bình Dương chiếm gần 60% việc làm trong các lĩnh vực phi nông nghiệp.

24#phantram lực lượng lao động tại Mỹ muốn tiếp tục làm việc từ xa 24#phantram lực lượng lao động tại Mỹ muốn tiếp tục làm việc từ xa

VTV.vn - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều mặt của nền kinh tế bị đảo lộn, trong đó có cả thói quen làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước