Gần một nửa lực lượng lao động toàn cầu có nguy cơ bị mất việc do đại dịch

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 05:21 ngày 01/05/2020

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - 1,6 tỷ người lao động, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu, đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế do dịch bệnh COVID-19.

Đây là nội dung trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Theo số liệu mới nhất của ILO, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Ước tính, thu nhập trung bình của người lao động trong tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng giảm đến 60%. Theo khu vực địa lý, tỷ lệ này là 81% ở châu Phi và châu Mỹ, 21,6% ở châu Á - Thái Bình Dương và 70% ở châu Âu và Trung Á.

Nếu không có các nguồn thu nhập khác, 1,6 tỷ người lao động này và gia đình họ sẽ không còn cách nào để duy trì cuộc sống.

Thị trường lao động tại Mỹ sụt giảm kỷ lục Thị trường lao động tại Mỹ sụt giảm kỷ lục

VTV.vn - 26 triệu lao động đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong 5 tuần vừa qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.