Indonesia bắt 85 người Trung Quốc tống tiền hàng triệu USD qua điện thoại

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 27/11/2019 06:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Star)

VTV.vn - 85 người Trung Quốc và 6 người Indonesia vừa bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ với cáo buộc lừa đảo, tống tiền hàng triệu USD các nạn nhân ở Trung Quốc đại lục.

Theo Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Gatot Eddy Pramono, các nghi phạm giả vờ là cảnh sát hoặc công tố viên gọi điện cho nạn nhân ở Trung Quốc đại lục, nói rằng họ đang có rắc rối về pháp luật, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để giải quyết vấn đề. Một số trường hợp còn giả vờ là nhân viên ngân hàng đề xuất những mối đầu tư và đã kiếm được 36 tỷ Rupiah (2,6 triệu USD) trong khoảng thời gian 4 tháng. 

Chiến dịch truy quét nhóm lừa đảo qua mạng tại thủ đô Jakarta và thành phố Malang diễn ra chỉ vài ngày sau khi gần 700 công dân Trung Quốc khác tham gia đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng lớn nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt tại quốc gia láng giềng Malaysia.


Hàng loạt công ty Nhật Bản bị gửi thư tống tiền nghi chứa độc Hàng loạt công ty Nhật Bản bị gửi thư tống tiền nghi chứa độc

VTV.vn - 14 công ty trên khắp Nhật Bản đã nhận được các bức thư tống tiền, trong đó có chứa một loại bột trắng được cho là chất độc Xyanua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam 

trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước