Indonesia bắt giữ nghi can nằm trong danh sách khủng bố toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo CNA)-Thứ tư, ngày 03/02/2021 06:43 GMT+7

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 2/2, giới chức Indonesia cho biết đã bắt giữ một phụ nữ Anh có tên trong danh sách các nghi phạm khủng bố toàn cầu và có kế hoạch trục xuất phụ nữ này.

Cụ thể, Tazneen Miriam Sailar, sinh tại thành phố Manchester (Anh), đã cải sang đạo Hồi khi kết hôn với một chiến binh người Indonesia, đã không bị buộc tội khủng bố. Chồng của Tazneen Miriam Sailar đã bị giết ở Syria. Tuy nhiên, Tazneen Miriam Sailar và người chồng đã chết của mình nằm trong danh sách bị tình nghi là những đối tượng cực đoan trong nước và nước ngoài của cảnh sát Indonesia.

Luật sư Farid Ghozali cho biết, Sailar, 47 tuổi và con trai 10 tuổi, được sinh ở Indonesia, đang bị giam giữ ở Jakarta, Indonesia sau khi bị bắt vào năm 2020 do không có giấy tờ cư trú tại nước này.

Đại diện Cục di trú Indonesia Ahmad Nursaleh cho biết: "Tazneen Miriam Sailar đã bị giam giữ trong khi chờ được về nước và sẽ được Đại sứ quán Anh tạo điều kiện thuận lợi".

Chính quyền Indonesia đã quyết định trục xuất Sailar về Anh. Đại sứ quán Anh tại Indonesia đã từ chối bình luận về thông tin này và không rõ khi nào Tazneen Miriam Sailar có thể bị trục xuất. Cảnh sát Indonesia không nói rõ lý do tại sao Sailar lại nằm trong danh sách gồm 400 đối tượng tình nghi là cực đoan của Indonesia, bao gồm cả chồng cô. 

Được biết, Tazneen Miriam Sailar đến Indonesia vào năm 2005 với tư cách là một tình nguyện viên y tế cho một tổ chức nhân đạo chuyên hỗ trợ các nạn nhân thiên tai. Cô kết hôn vào năm 2010 và chồng cô đã bị giết ở Syria trong năm 2015. Sailar điều hành một tổ chức từ thiện mang tên người chồng quá cố của mình, tổ chức này hỗ trợ nhân đạo cho phụ nữ và trẻ em ở Syria đang trong tình cảnh xung đột.

Indonesia bắt giữ hàng chục nghi can khủng bố Indonesia bắt giữ hàng chục nghi can khủng bố

VTV.vn - Ngày 17/5, Indonesia đã bắt giữ hàng chục nghi can khủng bố có liên hệ với IS. Một số đối tượng thậm chí đang lên kế hoạch đánh bom sự kiện chính trị ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước