Indonesia bắt người đàn ông tự xưng là "vua của thế giới"

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 07:13 GMT+7

(Ảnh: Tribunnews.com)

VTV.vn - Cảnh sát tỉnh Trung Java, Indonesia đã bắt giữ một người đàn ông tên là Toto Santoso, tự xưng là "vua của thế giới", đồng thời cáo buộc ông này lừa đảo hàng trăm người.

Ông Toto Santoso tự tuyên bố mình được tổ tiên thuộc vương quốc Mataram, một vương quốc cổ tồn tại ở Trung và Đông Java từ thế kỷ 8 - 10, chọn làm người đứng đầu vương quốc Keraton Agung Sejagat. 

Trò lừa đảo của ông Toto đã thuyết phục được khoảng 450 người tin theo. Có người còn nộp cho vị vua tự xưng này 110 triệu Rupiah (tương đương 8.000 USD) sau khi được ông Toto Santoso hứa hẹn "ban" cho một số vị trí trong vương quốc của mình.


Italy triệt phá băng nhóm Mafia lừa đảo EU để lấy tiền tài trợ Italy triệt phá băng nhóm Mafia lừa đảo EU để lấy tiền tài trợ

VTV.vn - Cảnh sát Italy cho biết đã có tổng cộng 94 đối tượng thuộc băng nhóm này bị bắt giữ trong các cuộc đột kích của cảnh sát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước