Indonesia cấm các sự kiện tập trung đông người

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (22/3), Indonesia ban hành sắc lệnh cho phép cảnh sát thực hiện các hành động cứng rắn đối với những cá nhân tổ chức các sự kiện đông người.

Sắc lệnh kêu gọi người dân hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, như: các cuộc họp, hội thảo, lễ hội âm nhạc, diễu hành, sự kiện thể thao, hội chợ...

Indonesia cấm các sự kiện tập trung đông người - Ảnh 1.

Tẩy trùng một đền thờ Hồi giáo ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Trường hợp bất khả kháng, các sự kiện phải đảm bảo cự ly an toàn giữa những người tham dự. Sắc lệnh cũng cảnh báo người dân không nên tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Trước đó, Tổng thống Joko Widodo cũng kêu gọi người dân học tập, làm việc, và cầu nguyện tại nhà nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Indonesia huy động hơn 100 bệnh viện quân đội tham gia điều trị COVID-19 Indonesia huy động hơn 100 bệnh viện quân đội tham gia điều trị COVID-19

VTV.vn - Tổng tư lệnh quân đội Indonesia (TNI), Đại tướng Hadi Tjahjanto cho biết 109 bệnh viện của quân đội trên cả nước đã sẵn sàng điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước