Indonesia cảnh báo tài trợ khủng bố dưới hình thức từ thiện

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ năm, ngày 26/05/2022 20:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: EPA-EFE)

VTV.vn - Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã kêu gọi người dân nước này thận trọng trong việc quyên góp tiền từ thiện nhằm tránh tình trạng số tiền này rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Ngày 25/5, Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia đã kêu gọi người dân nước này thận trọng khi quyên góp tiền từ thiện.

Người đứng đầu bộ phận hỗ trợ hoạt động của Densus 88, Thanh tra viên cao cấp Aswin Siregar nhắc lại vụ việc của IA, một người ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở Malang, tỉnh Đông Java, vào ngày 23/5 vừa qua.

Ông Aswin cho biết, nhân vật này được cho là đã sử dụng chiến thuật gây quỹ của nhóm Jamaah Islamiyah (JI) để đánh lừa người dân rằng họ đang quyên góp cho những hoạt động hợp pháp nhằm huy động tài chính cho các hoạt động khủng bố.

Chiến thuật của JI nhằm đánh lừa người dân rằng họ đang quyên góp cho các hoạt động hợp pháp và đã bị Densus 88, Bộ Tôn giáo, và Hội đồng Giáo sỹ Hồi giáo Ulema Indonesia (MUI) đưa ra ánh sáng vào năm 2021.

Indonesia cảnh báo tài trợ khủng bố dưới hình thức từ thiện - Ảnh 1.

Cảnh sát chống bạo động ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Aswin, có khả năng các nhóm khủng bố khác như IS và Jamaah Ansharut Daulah (JAD) cũng đang sử dụng phương pháp gây quỹ này.

Kết quả điều tra cho thấy, bên cạnh việc tham gia các hoạt động gây quỹ, IA còn hỗ trợ tuyên truyền về IS trên mạng xã hội. Ngoài ra, IA cũng đã liên lạc với một thành viên của JAD với tên viết tắt là "MR".

Cũng theo ông Aswin, qua liên lạc, IA và MR đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công cộng và trụ sở cảnh sát mà chúng cho là do ma quỷ và kẻ thù của Hồi giáo kiểm soát.

Trước đó, vào cuối năm 2020, Thiếu tướng Awi Setyono thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết, các thùng quyên góp từ thiện là một trong những nguồn tài trợ cho JI cùng với một công ty thuộc sở hữu của các thành viên nhóm khủng bố này. Theo ông Awi Setyono, cảnh sát phát hiện rằng những thùng quyên góp này đã bị sử dụng sai mục đích và được đặt trong các cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước. Nguồn quỹ huy động đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đưa các thành viên JI sang Syria tham gia các khóa huấn luyện quân sự và chiến thuật khủng bố, cũng như mua sắm vũ khí và chất nổ để sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố.

Singapore lần đầu tiên kết án nghi can tài trợ khủng bố Singapore lần đầu tiên kết án nghi can tài trợ khủng bố

VTV.vn - Một người đàn ông Singapore vừa trở thành công dân đầu tiên của nước này bị bắt và kết án 30 tháng tù giam với tội danh tài trợ khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước