Indonesia điều tra đường dây bán giấy chứng nhận giả âm tính Sars-CoV-2

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 21/05/2020 11:49 GMT+7

Các nhân viên chuyển quan tài tới một khu nghĩa trang được dùng để chôn cất bệnh nhân COVID-19 ở Jakarta, Indonesia - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tờ Channel News Asia đưa tin, cảnh sát Indonesia đang triển khai chiến dịch điều tra những người bán giấy chứng nhận y tế giả âm tính SARS-CoV-2.

Giấy chứng nhận y tế được các bệnh viện hoặc phòng khám cấp cho những người được xác định âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là giấy tờ bắt buộc đối với những người cần đi công tác liên tỉnh hoặc đi làm trong thời điểm chính phủ nước này đang cấm hành hương trước kỳ nghỉ lẽ của những tín đồ Hồi giáo.

Cảnh sát cho biết, giấy chứng nhận y tế giả âm tính SARS-CoV-2 có giá 50.000-300.000 rupiah (khoảng 470.000 VNĐ) được bán tràn lan trên các trang mạng. Hiện đã có 3 đối tượng bị bắt vì hành vi sản xuất và bán giấy chứng nhận y tế giả.

Tia cực tím C có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2? Tia cực tím C có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2?

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu cách tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 bằng tia cực tím C.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

SARS-CoV-2

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước